Ông Trump miễn cưỡng ký luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 06:44 GMT+7

Ảnh: Reuter

VTV.vn - Nằm chờ gần một tuần sau khi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên vừa được tổng thống Mỹ ký chính thức ban hành.

Nhưng điều đáng nói là ở chỗ mặc dù ký ban hành nhưng Tổng thống Mỹ sau đó lại ra tuyên bố bằng văn bản chỉ trích đạo luật này đã lấn sân nhánh hành pháp, hạn chế khả năng chính quyền Mỹ linh hoạt xử lý quan hệ với Nga khi buộc Tổng thống phải có ý kiến của quốc hội mới có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các biện pháp trừng phạt. 

Tiến sỹ Thomas Wright, Giám đốc trung tâm Mỹ và châu Âu của Viện Nghiên cứu Brookings cho biết: "Đúng là ông ý không thích gì luật này nhưng việc Quốc hội thông qua với tỷ lệ áp đảo khiến ông ý không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc ký ban hành thành luật". 

Luật mới này áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran và Triều Tiên liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Còn trừng phạt Nga là sáp nhập Crimea, hậu thuẫn quân sự cho chính phủ Syria và cáo buộc tác động vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. 

Đối với Nga, ngoài việc luật hoá một số sắc lệnh trừng phạt đã có trước đây do chính quyền Obama ban hành, luật mới này nhắm vào ngành công nghiệp dầu thô của Nga. Theo đó luật này cấm các doanh nghiệp Mỹ tham gia làm ăn trong các dự án dầu mà Nga sở hữu trên 33% cổ phần; cấm hợp tác hoặc mua bán công nghệ khai thác dầu ở Bắc Cực; cũng như áp đặt một số hạn chế đối với các công ty tham gia các dự án làm đường ống dẫn khí đốt. 

Một biện pháp đánh mạnh vào dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối giữa Nga và Đức. Nhưng đáng kể nhất là luật trừng phạt mới này buộc chính quyền Mỹ phải tham vấn và được sự đồng thuận của quốc hội mới có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các biện pháp trừng phạt. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các biện pháp trừng phạt mới này sẽ khó có thể thay đổi một sớm một chiều, qua đó tác động lâu dài lên quan hệ Mỹ - Nga nói chung.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua (giờ địa phương), ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng bày tỏ rằng tổng thống Donald Trump và bản thân ông đều không hài lòng với đạo luật trừng phạt mới nhằm vào Nga. Do đó mặc dù chấp nhận ký thành luật, song chính quyền Mỹ sẽ không để những trả đũa ngoại giao ngăn trở nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga.

7 nhân vật quan trọng rời chính quyền Tổng thống Trump 7 nhân vật quan trọng rời chính quyền Tổng thống Trump

VTV.vn - Đã có 7 nhân vật quan trọng bị sa thải kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước