OPEC+ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ dịch COVID-19 vào ngày 5/10

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 05/10/2022 05:59 GMT+7

(Ảnh minh họa: KT)

VTV.vn - Hôm nay (5/10), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sẽ triệu tập cuộc họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Vienna của Áo.

Đây là cuộc họp đầu tiên của OPEC+ kể từ khi các biện pháp hạn chế về COVID-19 được áp đặt hồi năm 2020.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều thông tin cho rằng OPEC+ sẽ cắt giảm mạnh sản lượng do lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ.

Giới phân tích dự báo OPEC+ có thể sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu ở mức hơn 1 triệu thùng/ngày. Đây sẽ là mức cắt giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến giá dầu thô sụt giảm.

Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 5/10. Lần gần đây nhất OPEC+ nhóm họp trực tiếp là vào ngày 20/3/2020 và các cuộc họp sau đó của tổ chức này đều được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Như vậy, cuộc họp lần thứ 45 của Ủy ban Giám sát hỗn hợp cấp Bộ trưởng sẽ được tiếp nối sau đó bằng cuộc họp lần thứ 33 của các Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC.

OPEC+ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ dịch COVID-19 vào ngày 5/10 - Ảnh 1.

Cơ sở lọc dầu của tập đoàn năng lượng Saudi Aramco ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị OPEC+ được triệu tập trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới đang giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm ghi nhận vào tháng 3/2022 và thị trường biến động nghiêm trọng.

Các nước thành viên OPEC+ cũng đã bắt đầu thảo luận về vấn đề cắt giảm sản lượng dầu trước thềm cuộc họp ngày 5/10. Ngày càng xuất hiện nhiều nhiều thông tin cho rằng OPEC+ sẽ cắt giảm mạnh sản lượng do lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ.

Dự kiến, Nga, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn, có thể đề xuất cắt giảm lên đến 1 triệu thùng mỗi ngày. Các nước sản xuất dầu thuộc tổ chức OPEC + cũng được cho là đang xem xét cắt giảm sản lượng mục tiêu từ 500.000 đến 1 triệu thùng/ngày cho tháng 11 nhằm hỗ trợ thị trường.

Giá dầu mỏ thế giới đã tăng lên gần 140 USD/thùng hồi tháng 3 năm nay sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukrainr, nhưng kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 80 USD/thùng do giới đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế.

Theo kế hoạch của OPEC+, tổ chức này thường tiến hành họp 2 lần/năm ở Vienna, nhưng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến mỗi tháng một lần. OPEC+ đã quyết định cắt giảm mạnh sản lượng vào năm 2020 khi tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến giá dầu lao dốc, nhưng tổ chức này bắt đầu tăng sản lượng từ năm 2021 khi thị trường được cải thiện.

OPEC+ sẽ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2020 OPEC+ sẽ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2020

VTV.vn - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sẽ triệu tập cuộc họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 5/10 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước