OPEC sẽ hoan nghênh Iran trở lại thị trường dầu mỏ

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 01/06/2023 17:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Iran là một đối tác có trách nhiệm và việc nước này quay trở lại hoàn toàn với thị trường dầu mỏ sẽ được hoan nghênh khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais nói với hãng tin Shana của Iran hôm 29/5.

Ông Al Ghais nói trong chuyến thăm đầu tiên tới Tehran rằng Iran, một thành viên của OPEC, có khả năng cung cấp khối lượng dầu mỏ đáng kể cho thị trường trong một thời gian ngắn.

Quốc gia này nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các hạn chế đã không thể phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran kể từ khi chúng được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt lại vào năm 2016.

"Chúng tôi tin rằng Iran là một bên tham gia có trách nhiệm trong nhóm các quốc gia thành viên OPEC. Tôi chắc chắn rằng sẽ có sự phối hợp ăn ý, đồng bộ, để đảm bảo rằng thị trường sẽ duy trì sự cân bằng như OPEC đã tiếp tục làm trong nhiều năm qua", hãng thông tấn SHANA dẫn lời ông Al Ghais cho biết.

Iran và Saudi Arabia, hai quốc gia sản xuất dầu lớn của OPEC, đã tuyên bố vào tháng 3 rằng hai bên sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với sự trung gian hòa giải của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Đầu năm nay, Iran và Saudi Arabia đã đồng ý mở lại các đại sứ quán tương ứng và củng cố mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn.

Quốc vương Saudi Arabia mời Tổng thống Iran tới Riyadh Quốc vương Saudi Arabia mời Tổng thống Iran tới Riyadh Iran và Saudi Arabia nhất trí khôi phục quan hệ Iran và Saudi Arabia nhất trí khôi phục quan hệ Iran tuyên bố sẵn sàng giải quyết bất đồng với Saudi Arabia Iran tuyên bố sẵn sàng giải quyết bất đồng với Saudi Arabia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước