Pakistan bắt giữ 12 nghi phạm buôn người sau thảm họa chìm tàu di cư ở Hy Lạp

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ hai, ngày 19/06/2023 12:15 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/6, cảnh sát ở Kashmir do Pakistan quản lý cho biết đã bắt giữ 12 người liên quan đến việc đưa thanh niên địa phương đến Libya để tiếp tục hành trình đến châu Âu.

Mỗi năm, hàng nghìn thanh niên Pakistan dấn thân vào những chuyến đi đầy nguy hiểm, cố gắng di cư bất hợp pháp tới châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Truyền thông Pakistan cho biết, có tới 300 người Pakistan thiệt mạng sau khi một tàu đánh cá rỉ sét bị chìm gần bán đảo Peloponnese của Hy Lạp hôm 14/6.

Sĩ quan cấp cao Khalid Chauhan xác nhận, cảnh sát địa phương đã bắt giữ các nghi phạm trong chiến dịch trấn áp những kẻ buôn người. Cảnh sát đang thẩm vấn họ về vai trò bị cáo buộc trong việc dụ dỗ, gài bẫy và đưa người dân địa phương ra nước ngoài sau khi bòn rút số tiền khổng lồ từ họ.

Theo một tuyên bố chung của Tổ chức Di cư Quốc tế và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), có khoảng 400 đến 750 người được cho là đã ở trên tàu di cư bị chìm này.

Pakistan bắt giữ 12 nghi phạm buôn người sau thảm họa chìm tàu di cư ở Hy Lạp - Ảnh 1.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. (Ảnh: AP)

Hôm 17/6, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, 12 công dân đã sống sót trong vụ chìm tàu, nhưng không có thông tin về việc có bao nhiêu người trên tàu. Một quan chức nhập cư nói với AFP rằng con số này có thể vượt quá 200 người.

Ngày 19/6 đã được tuyên bố là ngày quốc tang tưởng niệm những người di cư thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ra lệnh trấn áp ngay lập tức các đối tượng buôn lậu người, nói rằng họ sẽ bị "trừng phạt nghiêm khắc".

Văn phòng của Thủ tướng Pakistan tuyên bố: "Thủ tướng đã đưa ra chỉ thị kiên quyết nhằm tăng cường nỗ lực chống lại các đối tượng liên quan đến tội ác buôn người ghê tởm".

Sự kết hợp giữa tình hình chính trị bất ổn và nền kinh tế trên bờ vực sụp đổ đã khiến hàng chục nghìn người Pakistan rời bỏ đất nước theo cả hai cách hợp pháp và bất hợp pháp. Nam thanh niên, chủ yếu đến từ tỉnh phía Đông Punjab và vùng Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa, thường sử dụng tuyến đường đi qua Iran, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để vào châu Âu.

9  người bị bắt vì buôn lậu người sau vụ chìm tàu di cư ở Hy Lạp 9 người bị bắt vì buôn lậu người sau vụ chìm tàu di cư ở Hy Lạp

VTV.vn - Chín người Ai Cập đã bị bắt vì tình nghi buôn lậu người sau thảm họa chìm thuyền di cư ngoài khơi Hy Lạp, cướp đi sinh mạng của ít nhất 79 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước