Pakistan cảnh báo công dân về khả năng bị bắt cóc ở Afghanistan

Hậu Tài (VTV8)-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 12:10 GMT+7

VTV.vn - Hãng ANI News đưa tin Pakistan đã ra cảnh báo đối với công dân nước này đang làm việc ở Afghanistan hoặc có ý định tới quốc gia này về nguy cơ họ có thể bị bắt cóc.

Cảnh báo về đi lại của Bộ Ngoại giao Pakistan có đoạn viết: "Công dân Pakistan ở Afghanistan cần phải đề cao cảnh giác vì nhiều chuyên gia cao cấp làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau gần đây đã bị bắt cóc".

Tuyên bố này còn cho biết những người Pakistan đang sống ở Afghanistan cũng được khuyến cáo đăng ký trực tuyến với Đại sứ quán qua trang web của Đại sứ quán nước này.

Động thái trên diễn ra sau khi một kỹ sư người Pakistan được cho là bị bắt cóc từ tỉnh Nangarhar của Afghanistan và có tin quân đội Pakistan đã tìm thấy người này.

Quân đội Afghanistan bổ sung thêm hàng nghìn binh lính mới Quân đội Afghanistan bổ sung thêm hàng nghìn binh lính mới

VTV.vn - Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, hàng nghìn lính mới đã được điều động tham gia Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước