Pakistan phát triển máy bay không người lái có vũ trang

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 14/03/2015 10:23 GMT+7

Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Raheel Sharif. (Nguồn: Reuters)

(VTV.vn) - Quân đội Pakistan ngày 13/3 cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công máy bay không người lái tự sản xuất, có trang bị tên lửa laser dẫn đường.

Theo thông cáo của quân đội Pakistan, máy bay Burraq và tên lửa Barq có độ chính xác cao và có thể bay được trong mọi điều kiện thời tiết, do đó có thể giúp nâng cao khả năng đối phó với các phần tử khủng bố. Máy bay Burraq có thể bắn trúng các mục tiêu tĩnh và di động.

Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Raheel Sharif, đã tham dự buổi thử nghiệm và chứng kiến việc máy bay Burraq bắn trúng các mục tiêu tĩnh và di động. Ông Sharif gọi vụ thử nghiệm là một thành tựu to lớn của Pakistan và là sự kiện trọng đại.

Ông khẳng định máy bay Burraq là "công cụ hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch chống khủng bố của Pakistan”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước