Pakistan tiêu diệt 20 phiến quân trong ba ngày đụng độ

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Chủ nhật, ngày 06/02/2022 18:11 GMT+7

Ít nhất 9 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong các cuộc tấn công lớn nhất trong những năm gần đây. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Pakistan cho biết, ít nhất 20 phiến quân đã bị tiêu diệt sau cuộc tấn công kép vào các chốt quân sự ở Balochistan, 9 binh sĩ cũng thiệt mạng trong trận đánh này.

Truyền thông của quân đội Pakistan cho biết trong một tuyên bố vào ngày 5/2: "Tổng cộng 20 quân nổi dậy đã tử vong trong các chiến dịch ở Panjgur và Noshk", đồng thời thông tin thêm rằng, ít nhất 9 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công lớn nhất trong những năm gần đây này.

Lực lượng Quân Giải phóng Balochistan (BLA) đã thực hiện thành công hai chiến dịch ở các quận Panjgur và Noshki.

Cuộc tấn công ở quận Noshki đã được dập tắt vào ngày 3/2, nhưng cuộc tấn công ở Panjgur chỉ được chế ngự vào ngày 5/2, đại diện quân đội Pakistan xác nhận: "Lực lượng an ninh Pakistan đã hoàn thành chiến dịch giải phóng trong ngày hôm nay".

BLA cũng đã đưa ra một tuyên bố vào tối 5/2 rằng: "Tất cả các mục tiêu đã đạt được thành công".

Pakistan tiêu diệt 20 phiến quân trong ba ngày đụng độ - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Pakistan. (Ảnh: Medium)

Lực lượng BLA cho biết, 16 máy bay chiến đấu đã "hy sinh", cụm từ ẩn dụ để không nói rõ rằng các binh sĩ đã thiệt mạng.

Các chiến binh ở Baloch đã chống lại Chính phủ Pakistan trong nhiều thập kỷ, yêu cầu được lập ra một nhà nước riêng biệt và nói rằng, chính quyền trung ương khai thác không công bằng các nguồn tài nguyên khí đốt và khoáng sản phong phú của Balochistan.

Vụ bạo lực mới nhất xảy ra một tuần sau khi các tay súng có vũ trang sát hại 10 binh sĩ trong cuộc tấn công vào một chốt an ninh ở thị trấn Kech, tỉnh Balochistan, nơi diễn ra một cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài.

Pakistan tiêu diệt 20 phiến quân trong ba ngày đụng độ - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Pakistan. (Ảnh: Medium)

Những ngày giao tranh diễn ra khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, quốc gia đã đầu tư đáng kể vào Balochistan, càng làm căng thẳng leo thang.

Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Balochistan là một phần của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, cũng là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng ở tỉnh này.

Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) nối khu vực Tân Cương của Trung Quốc với cảng chiến lược Gwadar ở Balochistan đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng, dòng vốn đầu tư khổng lồ không mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

Trong khi hành lang kinh tế mang lại một cửa ngõ sinh lợi cho Trung Quốc đến Ấn Độ Dương, an ninh của người lao động từ lâu đã là một mối quan tâm.

Pakistan tiêu diệt phiến quân bằng máy bay không người lái tự chế Pakistan tiêu diệt phiến quân bằng máy bay không người lái tự chế

VTV.vn -Ngày 7/9, quân đội Pakistan đã bắt đầu sử dụng máy bay do thám không người lái được sản xuất trong nước để tấn công nơi ẩn náu của phiến quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước