Peru cho phép bắn hạ máy bay nghi chở ma túy

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 18:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: sodahead.com)

VTV.vn - Luật cho phép máy bay quân sự bắn hạ các máy bay nghi chở ma túy đã chính thức có hiệu lực tại Peru từ ngày 13/1.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Peru vẫn quyết định thực thi luật cho phép máy bay quân sự bắn hạ các máy bay nghi chở ma túy nhằm tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy của Peru cho biết, chỉ trong 4 tháng từ tháng 5 - 8/2015, quốc gia này đã xác định 222 chuyến bay trái phép của các máy bay nhỏ chở 77 tấn cocaine sang Bolivia. Trong giai đoạn từ năm 1995 - 2001, Peru đã từng thực hiện giải pháp này để đối phó với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, việc này đã bị đình chỉ sau khi một máy bay Mỹ bị bắn nhầm.

Ngoài Peru, một số quốc gia như Colombia, Brazil, Venezuela và gần đây nhất là Bolivia cũng cho phép bắn hạ các máy bay nghi chở ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước