Peru tái áp đặt quy định đeo khẩu trang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/07/2022 11:45 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Peru đã tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư dịch COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra do số ca mắc COVID-19 tại Peru trong tuần qua đã tăng tới hơn 5%.

Trước đó, Peru đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời từ ngày 1/5, nhưng vẫn quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng có không gian kín hoặc không gian ngoài trời không đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thời điểm đó, Chính phủ Peru tuyên bố nếu số ca mắc mới COVID-19 tăng 5%, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp đặt trở lại.

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Peru cao nhất thế giới, Hàn Quốc có số ca nguy kịch và tử vong tăng mạnh Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Peru cao nhất thế giới, Hàn Quốc có số ca nguy kịch và tử vong tăng mạnh

VTV.vn - Tính đến sáng sớm nay, thế giới ghi nhận 271 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,3 triệu trường hợp tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước