Phần Lan phát triển thành phố dưới lòng đất

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 14:40 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng tận dụng không gian ngầm dưới lòng đất hiện đang được hưởng ứng rất rộng rãi trên thế giới, trong đó Phần Lan là một trong những quốc gia đi tiên phong.

Vào 6h sáng, ở Thủ đô Helsinki của Phần Lan trời vẫn còn tối. Bà Tatjana Valo đến làm việc làm tại một bể bơi dưới lòng đất. Ở đây không có ánh sáng tự nhiên. Những người đã đến đây 1 lần cảm thấy bể bơi ở dưới lòng đất có nhiều ưu điểm.

Các nhà quy hoạch thành phố đang lên kế hoạch xây dựng ở dưới lòng đất những trung tâm thương mại, ga tàu, một triển lãm rộng 2.200m2. Kiến trúc sư trưởng thành phố Helsinki tin rằng, việc xây dựng các công trình dưới lòng đất sẽ giảm sự quá tải cho thành phố. Họ dự định xây dựng những công trình dưới đất rộng 9 triệu m3 vào năm 2020.

Ca làm việc ở bể bơi dưới lòng đất của bà Tatjana Valo đã hết. Bây giờ bà sẽ được thấy ánh sáng mặt trời. Công cuộc phát triển dưới lòng đất ở thủ đô Helsinki vẫn tiếp tục diễn ra, tương lai sẽ nằm dưới lòng đất.


Xu hướng phát triển thành phố dưới lòng đất Xu hướng phát triển thành phố dưới lòng đất

VTV.vn - Trong năm 2019, Singapore dự kiến sẽ công bố Kế hoạch Tổng thể về Quy hoạch ngầm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước