Phần Lan thận trọng gia nhập NATO

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/04/2022 06:13 GMT+7

Thành phố Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Getty

VTV.vn - Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vài tuần tới.

Thông báo của Thủ tướng Phần Lan đưa ra hôm qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Điển ở Stockholm, Thủ tướng Sanna Marin cho biết việc lựa chọn có tham gia NATO hay không cần được đánh giá, phân tích và xem xét một cách cẩn trọng.

Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đánh giá việc gia nhập NATO sẽ có những ưu và nhược điểm nhất định, nhưng nhấn mạnh lợi ích của việc được hưởng khả năng phòng thủ chung khi là một thành viên của khối quân sự này.

Phần Lan và Thụy Điển là các đối tác gần gũi của NATO nhưng trước đây chưa từng thể hiện ý định gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Rủi ro khi Phần Lan gia nhập NATO Rủi ro khi Phần Lan gia nhập NATO

VTV.vn - Vấn đề gia nhập NATO để tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh cũng đang là một chủ đề gây tranh cãi tại các quốc gia châu Âu trong bối cảnh của cuộc xung đột ở Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Phần Lan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước