Phần Lan thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/06/2023 16:50 GMT+7

Bên ngoài đại sứ quán Nga ở Helsinki, Phần Lan năm 2022. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Phần Lan thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Helsinki.

Quyết định này được đưa ra dựa trên những đánh giá của Cơ quan tình báo an ninh Phần Lan.

Mối quan hệ giữa Phần Lan và Nga đã xấu đi sau khi nổ ra xung đột ở Ukraine. Phần Lan đã xin gia nhập NATO và chính thức trở thành thành viên của khối này vào tháng tư vừa qua.

Tháng trước, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, Nga đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán nước này ở Moscow và Lãnh sự quán Phần Lan ở Saint Petersburg.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan ở Moscow nhằm đáp trả một số nhân viên Đại sứ quán Nga tại Helsinki bị trục xuất.

Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Phần Lan Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Phần Lan

VTV.vn - Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan ở Moscow.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước