Phần Lan trả tiền cho người xin tị nạn không thành công tự nguyện hồi hương

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 25/12/2023 07:38 GMT+7

(Ảnh: Global Look Press)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết, chính quyền nước này đã quyết định cấp cho người tị nạn một khoản tiền, tạo động cơ tài chính để họ rời đi "càng nhanh càng tốt".

Theo đó, từ năm 2024, những người xin tị nạn bị từ chối ở Phần Lan có thể nhận được một khoản tiền lớn từ Helsinki nếu họ đồng ý trở về quê hương, Bộ Nội vụ Phần Lan tuyên bố hôm 21/12 khi công bố chương trình "hỗ trợ hồi hương tự nguyện" mới.

Với chương trình mới này, người tị nạn có thể nộp đơn xin trợ cấp để tự nguyện trở về và nhận được 5.300 Euro (5.833 USD) nếu họ làm như vậy trong vòng 30 ngày sau khi có quyết định từ chối đầu tiên về đơn xin tị nạn của họ hoặc họ tự rút lại yêu cầu, tuyên bố của Bộ Nội vụ Phần Lan thông tin. Nếu người tị nạn làm như vậy muộn hơn, số tiền sẽ giảm xuống còn 2.000 Euro (2.201 USD).

Tuyên bố cho biết, chương trình này sẽ được triển khai vào ngày 1/1/2024, được thiết kế để khuyến khích (người xin tị nạn) "rời khỏi Phần Lan càng nhanh càng tốt và hạn chế kháng cáo quyết định tị nạn". Người xin tị nạn có thể nộp đơn xin trợ cấp bất kể quốc gia xuất xứ của họ.

Theo chính quyền Phần Lan, số tiền này sau đó có thể được sử dụng để trang trải chi phí đi lại hoặc "hỗ trợ hàng hóa". Người di cư trở về cũng có thể sử dụng khoản trợ cấp này để "đi học hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ" tại nhà. Tuyên bố cho biết: "Khi trở về quê hương, người di cư cần có một giải pháp bền vững", đồng thời cho biết thêm rằng công tác "tư vấn hồi hương" của cơ quan nhập cư Phần Lan sẽ được tăng cường và các biện pháp thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện sẽ được "đẩy mạnh".

Nạn nhân của nạn buôn người không có nơi cư trú ở Phần Lan, cũng như những người nhận được giấy phép cư trú vì họ đã bị ngăn cản rời khỏi nước này cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp, nhưng số tiền dành cho họ sẽ chỉ là 3.000 Euro (3.301 USD) và sẽ không mở rộng quy mô, tùy thuộc vào thời điểm, theo Bộ Nội vụ Phần Lan.

Bộ này cho biết thêm, khoản tiền hỗ trợ sẽ không được cấp cho những người muốn chuyển đến một quốc gia EU hoặc Schengen khác hay đến một quốc gia nơi công dân có thể vào Phần Lan mà không cần thị thực.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan đang nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư và người xin tị nạn ở biên giới phía Đông với Nga. Quốc gia Bắc Âu này đã phải đóng cửa dần dần các cửa khẩu biên giới với Nga trong tháng 11, với lý do ngày càng có nhiều người di cư từ các quốc gia thứ ba tìm cách vượt biên giới từ Nga vào lãnh thổ của Phần Lan.

Vào tháng 12, Hội đồng châu Âu đã chỉ trích quyết định đóng cửa biên giới của Helsinki, chỉ ra những lo ngại về khả năng tiếp cận hiệu quả quyền nhập cảnh hợp pháp cho những người xin tị nạn và "những rủi ro đáng kể đối với sức khỏe và tính mạng" của người di cư. Chính quyền Phần Lan tuyên bố mở lại 2 trong số 8 cửa khẩu biên giới với Nga, nhưng các cửa khẩu này tiếp tục bị đóng cửa chỉ một ngày sau đó do "việc nhập cảnh trái phép vào biên giới Phần Lan đã ngay lập tức được nối lại".

Phần Lan lại đóng cửa biên giới với Nga Phần Lan lại đóng cửa biên giới với Nga

VTV.vn - Chính phủ Phần Lan hôm qua thông báo sẽ đóng các cửa khẩu ở biên giới trên bộ với Nga một lần nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước