Pháp: 31.000 người tham gia biểu tình của phe “Áo vàng”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/12/2018 06:19 GMT+7

Người biểu tình mặc áo vàng chống lại việc tăng thuế nhiên liệu trên đại lộ Champs-Elysees gần Khải Hoàn Môn. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Pháp cho biết có khoảng 31.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình của phe "Áo vàng" trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua (8/12).

Riêng tại Thủ đô Paris có khoảng 8.000 người tham gia biểu tình. Đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và những người biểu tình quá khích. Khoảng 700 đối tượng đã bị bắt giữ.

Lần này, lực lượng an ninh Pháp đã huy động xe bọc thép, phong tỏa các đại lộ lớn ở Paris nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn xảy ra.

Chính phủ Pháp hôm 4/12 đã thông báo hoãn tăng thuế nhiên liệu cùng một số biện pháp nhượng bộ khác nhằm xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, phong trào “Áo vàng”, trong đó có nhiều phần tử quá khích vẫn huy động lực lượng tham gia biểu tình.

Cảnh sát Pháp bắt học sinh biểu tình quỳ gối gây bất bình dư luận Cảnh sát Pháp bắt học sinh biểu tình quỳ gối gây bất bình dư luận

VTV.vn - Nhiều học sinh trung học bị tạm giữ, bắt quỳ gối sau khi hưởng ứng biểu tình, phản đối các cải cách thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển vào Đại học của chính phủ Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước