Pháp áp dụng giấy thông hành y tế tại các điểm văn hóa - giải trí

An Ngọc-Thứ năm, ngày 22/07/2021 11:28 GMT+7

Để tham gia vào các hoạt động văn hóa, công dân Pháp phải có thẻ sức khỏe chứng nhận âm tính.

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm qua, Pháp đã áp dụng giấy thông hành y tế đối với các địa điểm văn hóa - giải trí như rạp chiếu phim, bảo tàng, địa điểm thể thao.

Hiện quốc gia này đang chứng kiến làn sóng dịch bệnh thứ tư với số ca mắc mới COVID-19 tăng cao.

Giấy thông hành y tế có thể là chứng nhận tiêm phòng vaccine COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Với chứng nhận tiêm phòng, người dân và du khách được yêu cầu phải tiêm đầy đủ 2 mũi trước ít nhất 1 tuần mới được chấp nhận vào các địa điểm văn hóa, giải trí.

Đây là những loại giấy tờ bắt buộc tại những sự kiện hoặc địa điểm có từ 50 người trở lên. Biện pháp này cũng sẽ được mở rộng áp dụng với các nhà hàng, quán cà phê và trung tâm thương mại tại Pháp từ tháng 8 tới.

Bà Nelly Breton - Khách tham quan bảo tàng Louvre, Pháp cho biết: "Ban đầu tôi khó chịu lắm vì thấy nhiêu khê, nhưng rồi tôi hiểu ra làm thế là vì lý do y tế, những gì cần làm nghiêm túc thì phải nghiêm túc thực hiện. Giờ tôi sẽ đi tìm một hiệu thuốc để xét nghiệm, sau đó quay lại".

Pháp chính thức bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ tư Pháp chính thức bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ tư

VTV.vn - Chính phủ Pháp hôm qua xác nhận nước này đã chính thức bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước