Pháp bác bỏ tiếp nhận các công dân Pháp gia nhập IS

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 13:19 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nêu rõ, Chính phủ Pháp đã cân nhắc mọi phương án và quyết định không xem xét tiến hành bất cứ đợt hồi hương nào.

Phát biểu này được ông Castaner đưa ra với báo giới sau cuộc họp của các Bộ trưởng Nội vụ Nhóm G7 tại Thủ đô Paris.

Theo số liệu của chính phủ Pháp, trong khoảng thời giàn 2014 - 2018, đã có 1.700 công dân Pháp đã tới Iraq và Syria, tham gia lực lượng khủng bố. 300 người trong số này được cho là đã thiệt mạng.

Cũng như nhiều nước châu Âu khác, Pháp đối mặt với thách thức trong việc tìm giải pháp xử lý những đối tượng là vợ, con của các tay súng IS là công dân Pháp nhưng đã thiệt mạng tại Syria hoặc bị bắt làm tù nhân tại đây.

Phát hiện tài liệu mật được cho là của IS Phát hiện tài liệu mật được cho là của IS Tình cảnh con của các phiến quân IS Tình cảnh con của các phiến quân IS Liệu IS đã thực sự bị loại bỏ hoàn toàn? Liệu IS đã thực sự bị loại bỏ hoàn toàn?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước