Pháp bảo tồn rừng để đổi lấy tín chỉ carbon

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 18/06/2024 16:32 GMT+7

VTV.vn - Tại Pháp, những cánh rừng tự nhiên đang được bảo tồn hết sức cẩn trọng với mục tiêu đổi lấy tín chỉ carbon nhiều nhất có thể.

Tại khu rừng Nièvre, công ty khởi nghiệp La Belle Forêt đang thực hiện các phép đo để ước tính lượng CO2 được cây cối lưu trữ và xác định các hành động cần thực hiện để bảo vệ đa dạng sinh học trong khu vực.

Một cây sồi trưởng thành 150 tuổi, sinh trưởng tốt, đường kính 70 cm và vẫn đang phát triển, tương đương ít nhất 4 tấn CO2. Thay vì chặt cây để làm thùng, chủ rừng sẽ cam kết bảo tồn nó để đổi lấy tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon là chứng nhận quyền giảm phát thải và có thể được giao dịch thương mại.

Ông Philippe Gourmain - Chủ tịch và đồng sáng lập Công ty La Belle Forêt - cho biết: "Phải mất khoảng 80 năm cây sồi mới đủ sức để hấp thu tấn carbon đầu tiên. Mất 40 năm nữa để nó hấp thụ tấn carbon thứ hai, 20 năm cho tấn carbon thứ ba và 15 năm để hấp thụ tấn carbon thứ tư. Vì vậy, về cơ bản, cây càng già thì có khả năng lưu trữ càng nhiều carbon".

Pháp bảo tồn rừng để đổi lấy tín chỉ carbon - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã nỗ lực nhiều biện pháp nhằm bảo tồn rừng (Ảnh: AP)

Trong số 4.280 ha rừng bao quanh lâu đài Château de Chambord, tương đương với một nửa diện tích Paris, có 811 ha rừng đang trong tình trạng tốt và có thể khai thác được tín chỉ carbon.

Theo kế hoạch, 90% trong số 811 ha rừng đủ điều kiện sẽ không bị chặt phá trong 30 năm tới và lượng CO2 được cây hấp thụ sẽ tạo ra khoảng 54.000 tín chỉ carbon trong 15 năm, mỗi tín chỉ tương đương với 1 tấn carbon được lưu trữ trong những thân gỗ xù xì này.

Công ty xây dựng EDF đã mua đợt đầu tiên gồm 18.000 tín chỉ, trị giá 1,8 triệu Euro, để bù đắp lượng khí thải liên quan đến việc xây dựng và vận hành một nhà máy điện hạt nhân ở khu vực gần rừng. Chủ rừng cho biết số tiền này sẽ được sử dụng cho việc trồng các loài cây có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học ở Chambord.

Ông Philippe Gourmain cho hay: "Chúng tôi khuyến khích việc chặt hạ có chọn lọc hơn, vừa phải hơn. Điều này sẽ giữ cho lượng carbon được hấp thụ không đổi theo thời gian".

Bằng cách sử dụng các điểm đánh dấu phân bố khắp khu rừng để đo kích thước của các cây khác nhau, La Belle Forêt ước tính khối lượng carbon trung bình được lưu trữ. Hiện với 46.000 ha theo hợp đồng mà La Belle Forêt ký với chính phủ Pháp, công ty này mong muốn tập hợp nhiều chủ sở hữu nhỏ hơn và về lâu dài là nhắm đến các thị trường ở Đông Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước