Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/04/2020 08:32 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Giới chức Pháp đã cho cải tạo các con tàu cao tốc thành buồng chăm sóc đặc biệt (ICU) để sơ tán bệnh nhân COVID-19 nặng.

Việc cải tạo tàu cao tốc trên được thực hiện để giảm tải áp lực cho bệnh viện tại các vùng phía Đông và thủ đô Paris. Những buồng chăm sóc đặc biệt di động này đã được sử dụng cho quá trình di chuyển bệnh nhân từ các vùng trọng điểm dịch bệnh ở phía Đông và khu vực Paris, nơi nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải, đến vùng ở phía Tây đỡ căng thẳng hơn. Mới nhất là 36 bệnh nhân tại khu vực Paris đã được chuyển đến vùng Brittany ở phía Tây. 

Đây là một phần trong nỗ lực của toàn nước Pháp trong việc huy động tàu hỏa, máy bay trực thăng, máy bay quân sự và thậm chí là tàu chiến để sơ tán bệnh nhân và nhân viên viên y tế nhằm giải phóng áp lực cho hệ thống y tế ở các thành phố lớn.

Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 1.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 2.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 3.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 4.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 5.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 6.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 7.
Pháp biến tàu cao tốc thành bệnh viện di động - Ảnh 8.
Đại dịch COVID-19: Hơn 6.500 ca tử vong tại Pháp Đại dịch COVID-19: Hơn 6.500 ca tử vong tại Pháp

VTV.vn - Tính đến tối 3/4, Pháp xác nhận 6.507 ca tử vong liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 5.091 ca trong bệnh viện và 1.416 ca trong các viện dưỡng lão.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước