Pháp buộc tội 3 nghi phạm âm mưu khủng bố

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/02/2017 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The New York Times

VTV.vn - Ba đối tượng bị nhà chức trách Pháp bắt giữ hôm 10/2 gần Montpellier đã bị buộc tội âm mưu tấn công khủng bố.

Một đối tượng cùng vợ còn đối mặt với cáo buộc chế tạo và tàng trữ các chất gây nổ, do trong quá trình lục soát, cảnh sát đã phát hiện 71 gram chất nổ TATP được dùng để chế tạo bom tại nơi ở của hai kẻ này.

Pháp hiện vẫn trong tình trạng báo động cao, sau hàng loạt vụ tấn công khiến hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 năm trở lại đây. Quốc hội Pháp hồi tháng 12/2016 đã nhất trí kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 15/7 tới.

Pháp phá âm mưu khủng bố quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm Pháp phá âm mưu khủng bố quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm Pháp buộc tội 3 phụ nữ âm mưu khủng bố gần Nhà thờ Đức Bà Pháp buộc tội 3 phụ nữ âm mưu khủng bố gần Nhà thờ Đức Bà Pháp bắt giữ thiếu niên 15 tuổi âm mưu tấn công khủng bố Pháp bắt giữ thiếu niên 15 tuổi âm mưu tấn công khủng bố

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước