Pháp cải cách tiền lương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/12/2018 06:54 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố nhiều biện pháp cải cách tiền lương nhằm hỗ trợ người lao động nước này.

Bốn thay đổi chính được thông báo trong bài phát biểu của Tổng thống Pháp là tăng lương tối thiểu, bỏ đánh thuế lên tiền làm thêm ngoài giờ, khuyến khích chủ lao động cho nhân viên tiền thưởng miễn thuế và bỏ đánh thuế bổ sung lên phần lớn các loại tiền lương hưu.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp bác bỏ việc khôi phục lại "Thuế nhà giàu" nhằm vào những hộ gia đình có thu nhập cao. Đây là một trong những yêu cầu chủ chốt của những người biểu tình.

Tổng thống Pháp khẳng định những đối tượng gây bạo lực sẽ không được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước