Pháp cam kết khôi phục 10% diện tích rừng bị cháy

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 29/10/2022 11:15 GMT+7

Một vụ cháy rừng tại Pháp. (Ảnh: Le Monde)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết nước này sẽ trồng lại 1 tỷ cây xanh, tương đương 10% diện tích rừng của Pháp trong vòng 10 năm tới.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra trong một buổi lễ tại Điện Elysee nhằm vinh danh những người lính cứu hỏa, các tình nguyện viên và chính quyền các địa phương đã nỗ lực khống chế đợt cháy rừng nghiêm trọng mùa Hè vừa qua. 

Tổng thống Macron cho biết, cháy rừng đã tàn phá 72.000 ha rừng - mức độ tàn phá lớn gấp 6 lần mức trung bình hàng năm trong 10 năm qua, trong đó khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Tây nam nước Pháp.

Tổng thống Macron cũng công bố kế hoạch đầu tư 250 triệu euro nhằm hiện đại hóa đội máy bay cứu hỏa của nước này.

9 nước châu Âu có diện tích cháy rừng mới cao kỷ lục 9 nước châu Âu có diện tích cháy rừng mới cao kỷ lục

VTV.vn - Theo số liệu thống kê mới, tổng diện tích bị đốt cháy trong mùa cháy rừng năm nay đạt kỷ lục mới ở 9 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước