Pháp cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/09/2018 07:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Alamy)

VTV.vn - Pháp áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả các trường học trên cả nước bắt đầu từ năm học 2018-2019.

Theo đó, việc sử dụng điện thoại di dộng, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại toàn bộ các trường tiểu học và trung học sẽ bị cấm. Riêng các trường cấp 3 thì lệnh cấm không mang tính bắt buộc.

Gần 90% trẻ em từ 12-17 tuổi ở Pháp sở hữu điện thoại di động. Lệnh cấm này sẽ giảm tình trạng mất tập trung trong lớp học, chống bắt nạt và khuyến khích trẻ em hoạt động thể chất tích cực hơn trong giờ giải lao.

Pháp siết chặt quy định cấm sử dụng điện thoại di động đối với lái xe Pháp siết chặt quy định cấm sử dụng điện thoại di động đối với lái xe

VTV.vn - Tại Pháp, các lái xe sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, kể cả khi đã tấp vào lề đường, có thể bị tước bằng lái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước