Pháp cảnh báo kế hoạch làm giàu Uranium của Iran

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Kế hoạch tăng công suất làm giàu Uranium của Iran có nguy cơ tiến gần tới "giới hạn đỏ" nếu thỏa thuận hạt nhân bị hủy bỏ là cảnh báo của Ngoại trưởng Pháp.

Ngoại trưởng Pháp Le Drian cho rằng thông báo của Iran không được hoan nghênh dù việc làm giàu Uranium vẫn nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1. Ông khẳng định các nỗ lực cứu vãn thỏa thuận này, sau khi Mỹ rời bỏ, vẫn còn nguyên vẹn.

Iran gần đây đưa ra một số cảnh báo về việc tái khởi động các hoạt động như tăng cường năng lực làm giàu Uranium, lắp đặt các máy ly tâm mới, trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ.

Iran lắp đặt thêm các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz Iran lắp đặt thêm các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran EU họp cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran EU họp cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước