Pháp chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/05/2022 17:36 GMT+7

Người dân Pháp đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: Le Monde.

VTV.vn - Bắt đầu từ tuần này, Pháp chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe bus, tàu hỏa và cả máy bay.

Động thái này cho phép đời sống người dân Pháp trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19. Về mặt thị giác, không có khẩu trang trên đường phố, dấu ấn về dịch bệnh dường như cũng không còn.

Từ nhiều tháng nay, việc kiểm tra hộ chiếu tiêm chủng tại các nhà hàng, quán bar cũng đã được bãi bỏ, người Pháp gần như tự do hít thở khí trời sau hơn 2 năm luôn luôn bị gắn khẩu trang trên mặt. 

Đeo khẩu trang chỉ còn bắt buộc khi đến các cơ sở khám bệnh và bệnh viện. Tuy không là bắt buộc nhưng việc đeo khẩu trang để phòng bệnh COVID-19 vẫn được Chính phủ Pháp khuyến khích.

Tính đến hôm nay, số người nhiễm COVID-19 tại Pháp đã giảm xuống còn hơn 30.000 ca.

Pháp bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng Pháp bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng EU bỏ quy định đeo khẩu trang khi đi máy bay EU bỏ quy định đeo khẩu trang khi đi máy bay Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết bỏ quy định đeo khẩu trang Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết bỏ quy định đeo khẩu trang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước