Pháp công bố dự luật cấm người dân biểu tình trái phép

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 17:30 GMT+7

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Édouard Philippe vừa công bố dự luật cấm người dân tham gia biểu tình trái phép.

Biện pháp mới này được đưa ra trong bối cảnh Paris đang tìm cách chấm dứt làn sóng biểu tình bạo lực của phong trào "Áo vàng" kéo dài trong nhiều tuần qua ở nước này.

Thủ tướng Édouard Philippe cho biết, Chính phủ Pháp sẽ trình Quốc hội để thông qua một dự luật mới nhằm siết chặt trừng phạt những đối tượng quá khích không tuân thủ quy định biểu tình, người tham gia biểu tình trái phép và đeo mặt nạ khi biểu tình. Thủ tướng Philippe mong muốn có 1 chế tài tương tự như quy định chống nạn côn đồ hooligan trong bóng đá nhằm nghiêm cấm những đối tượng gây bạo loạn trà trộn vào các cuộc biểu tình. 

Ngoài ra, trong thời gian tới, những đối tượng tham gia biểu tình để cướp bóc và đốt phá sẽ phải bồi thường thiệt hại tài sản.


Pháp: Phong trào áo vàng biểu tình tuần thứ 6 Pháp: Phong trào áo vàng biểu tình tuần thứ 6

VTV.vn - Phong trào áo vàng tại Pháp tiếp tục đổ xuống đường, đưa cuộc biểu tình kéo dài sang tuần thứ 6 liên tiếp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước