Pháp công bố một loạt biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 17:46 GMT+7

Ảnh: Le Parisien

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường quản lý nguồn nước.

Pháp sẽ khởi động 1.000 dự án trong vòng 5 năm tới nhằm tái sử dụng 10% tổng lượng nước tại nước này vào năm 2030.

Phát biểu từ một hồ lớn trên dãy Alps, Tổng thống Pháp cho biết nước này muốn tái sử dụng 300 triệu mét khối nước, tương đương với 3.500 chai nước/người/năm. Hiện Pháp chỉ tái sử dụng dưới 1% tổng lượng nước.

Ông Macron cũng cho biết thêm, tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế sẽ được yêu cầu vào cuộc để giảm lượng nước tiêu thụ vào mùa Hè, không chỉ ngành nông nghiệp vốn sử dụng nhiều nước, mà cả các ngành năng lượng, công nghiệp, du lịch và giải trí.

Năm ngoái, Pháp trải qua đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa Hè, trong khi mùa Đông vừa qua cũng đặc biệt khô hạn với 32 ngày không có mưa.

Hạn hán khiến hồ Saint-Cassien ở Pháp cạn trơ đáy Hạn hán khiến hồ Saint-Cassien ở Pháp cạn trơ đáy

VTV.vn - Thông thường, hồ Saint-Cassien ở miền Nam nước Pháp luôn có rất nhiều nước vào cuối mùa Đông, nhưng năm nay thì ngược lại do tình trạng hạn hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước