Pháp đẩy mạnh chống bạo hành phụ nữ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 10:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Breaking News

VTV.vn - Trong 5 năm tới, Pháp sẽ nỗ lực hết sức nhằm chống mọi hành vi bạo lực, bạo hành phụ nữ thông qua một kế hoạch cụ thể.

Đây là tuyên bố được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra nhân Ngày quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ - 25/11.

Tổng thống Pháp cho biết, chính phủ nước này sẽ chi 420 triệu Euro để thực hiện chương trình bảo vệ quyền bình đẳng giới.

Theo kế hoạch trên, từ năm sau, tất cả các trường học tại nước này sẽ đưa vào chương trình khóa học về chống phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ, trong khi các bệnh viện ở Pháp sẽ mở thêm dịch vụ tư vấn tâm lý cho phụ nữ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Pháp cũng sẽ thành lập một đường dây nóng miễn phí để hỗ trợ về mặt pháp lý và tâm lý cần thiết cho những phụ nữ bị bạo hành. Thậm chí, Pháp cũng sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực qua mạng Internet.

Điều tra nghi vấn bạo hành trẻ em ở trường mầm non Trung Quốc Điều tra nghi vấn bạo hành trẻ em ở trường mầm non Trung Quốc

VTV.vn - Cảnh sát thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ nghi vấn trẻ em bị bạo hành ở hệ thống trường mầm non được điều hành bởi Tập đoàn RYB Education.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước