Pháp điều động máy bay chiến đấu tới Mali

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 07/01/2015 11:21 GMT+7

Một phi đội máy bay chiến đấu Pháp. (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này đã điều động các máy bay chiến đấu tới Mali.

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này đã điều động các máy bay chiến đấu tới Mali trong bối cảnh lực lượng phiến quân Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công mới gần các khu vực biên giới với Mauritanina và khu vực miền Bắc Mali, khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo thông báo trên, Pháp đã triển khai hoạt động hỗ trợ bằng đường không cho Mali, trong đó bao gồm những máy bay chiến đấu được điều động để trợ giúp quốc gia Tây Phi này. Pháp cũng lên án cuộc tấn công của các tay súng phiến quân Hồi giáo khiến một số binh sĩ Mali thiệt mạng, đồng thời gửi lời chia buồn tới các quan chức nước này và gia đình của các nạn nhân.

Cùng ngày, các nguồn tin quân sự Pháp cho biết Paris sẽ điều tàu sân bay Charles de Gaulle, cùng hạm đội đến vùng Vịnh để hỗ trợ chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc triển khai tàu sân bay này dự kiến sẽ được Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo khi ông tới thăm tàu sân bay này vào ngày 14/1 tới.

Theo kế hoạch, tàu sân bay Charles de Gaulle cùng hạm đội sẽ di chuyển tới vùng Vịnh, trong đó có các máy bay chiến đấu Rafale, Super Etendard và một tàu ngầm tấn công, để tham gia chiến dịch oanh kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng IS ở Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước