Pháp đưa ra nhiều biện pháp mới nhằm kiểm soát COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/03/2020 06:06 GMT+7

VTV.vn - Tình hình dịch COVID-19 tại Pháp đang diễn biến rất phức tạp, trung bình cứ 3 ngày, số lượng người nhiễm bệnh lại tăng gấp đôi.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Pháp đã đưa ra những biện pháp kiểm soát mới, được cho là chặt chẽ nhất châu Âu, để kiểm soát dịch bệnh.

Trong ít nhất 15 ngày tới, người dân Pháp chỉ được ra ngoài để khám chữa bệnh, mua nhu yếu phẩm. Nếu đi làm, phải có giấy chứng nhận mục đích đi lại của Bộ Nội vụ. 100.000 cảnh sát sẽ được huy động để giám sát hoạt động đi lại của người dân.

Pháp đóng cửa toàn bộ đường vào biên giới vào Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Schengen trong 30 ngày. Tất cả các trường học cũng đã đóng cửa từ 17/3.

Tính đến tối 17/3, 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận số ca mắc COVID-19. Tổng số người mắc trên toàn thế giới hơn 183.000 người. Hơn 7.100 người đã tử vong vì dịch bệnh này.

Đáng chú ý, số người tử vong tại các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc là khoảng 4.000 người, vượt qua cả con số tử vong tại Trung Quốc đại lục. Trong đó, châu Âu được Tổ chức Y Tế Thế giới WHO gọi là tâm dịch mới của COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước