Pháp đưa tàu sân bay Charles de Gaulle tới Trung Đông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2016 14:55 GMT+7

Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh Reuters

VTV.vn - Ngày 13/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tới Trung Đông để tham gia cuộc chiến chống IS.

Trong bài phát biểu trước Lễ Quốc khánh Pháp (14/7), Tổng thống Hollande khẳng định IS đang bị đẩy lùi trên các chiến trường Iraq và Syria. Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ lực lượng bộ binh Iraq, đẩy nhanh chiến dịch giải phóng thành phố Mosul - thành trì của IS, bằng cách triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tới Trung Đông vào mùa Thu này, trong chiến dịch mang tên Chammal. Pháp mở Chiến dịch Chammal nhằm hỗ trợ liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS hồi tháng 9/2014.

Trong lúc này, IS vừa lên tiếng thừa nhận Abu Omar al Shishani - "Bộ trưởng Chiến tranh" của tổ chức khủng bố này, đã thiệt mạng tại phía Nam thành phố Mosul của Iraq.

Trước đó, tháng 3 năm nay, Lầu Năm Góc cho biết, đối tượng Abu Omar al Shishani có khả năng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria. Mỹ đã từng treo giải thưởng cho cái đầu của Shishani lên tới 5 triệu USD bởi tên này từng giữ nhiều vị trí quân sự cấp cao trong IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước