Pháp ghi nhận sự bùng nổ các ca bệnh giang mai

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ hai, ngày 19/02/2024 06:04 GMT+7

Trung tâm sàng lọc và phòng ngừa CheckPoint ở Paris thực hiện các xét nghiệm về những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Trong vài năm qua, Pháp đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt ở mức đáng báo động đối với bệnh giang mai.

Do cuộc chiến chống lại HIV đang diễn ra, bệnh giang mai từ lâu đã bị xếp xuống vị trí thứ hai, ít được nhắc đến trong chính sách y tế công cộng của Pháp. Trong khi đó, số ca mắc bệnh giang mai đã bùng nổ, tăng 110% trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022.

Trước ngày lễ tình nhân, anh Martin nhận được một tin đặc biệt xấu từ một người bạn: "Tôi vừa được xét nghiệm và bạn là người duy nhất tôi quan hệ tình dục không an toàn. Giờ tôi cũng mắc bệnh giang mai".

Martin vội vã đi xét nghiệm và anh đã có kết quả dương tính. Khi đã vượt qua cú sốc, anh nhanh chóng xem lại danh sách bạn tình và nhớ lại cuộc gặp gỡ gần đây với một người phụ nữ mà anh không sử dụng biện pháp bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, cô ấy xác nhận mình mắc bệnh giang mai và đã là người mang mầm bệnh này một thời gian. Nhưng cũng giống như Martin, cô thích mạo hiểm hơn là quan hệ tình dục được bảo vệ.

Trường hợp của Martin không phải là duy nhất. Theo một báo cáo do cơ quan y tế Pháp Santé Publique đưa ra vào tháng 12/2023, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (cụ thể là chlamydia, lậu và giang mai, trái ngược với HIV, một loại virus) đã tăng mạnh ở Pháp trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022.

Pháp ghi nhận sự bùng nổ các ca bệnh giang mai - Ảnh 1.

Người mắc bệnh giang mai có thể xuất hiện các vết phát ban đối xứng, màu đỏ hồng, không ngứa ở thân và tứ chi, có thể trở thành sẩn hoặc mụn mủ. (Ảnh: The Pharmaceutical Journal)

Mặc dù chlamydia vẫn là bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) tái phát nhiều nhất về mặt tuyệt đối, tăng 16% so với năm 2020 với 102 trường hợp trên 100.000 dân, nhưng các chuyên gia vẫn cảnh giác trước sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh nhiễm trùng lậu cầu và đặc biệt là bệnh giang mai. Số ca nhiễm lậu cầu đã tăng 91% (44 trường hợp trên 100.000 dân) trong thời gian 2 năm, trong khi bệnh giang mai tăng 110%, lên 21 trường hợp trên 100.000 dân.

Bệnh giang mai xuất hiện lần đầu tiên vào thời Trung cổ và gần như bị loại bỏ vào nửa sau thế kỷ 20, nhưng trong những năm gần đây nó lại tái phát ở hầu hết các nước phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ lây nhiễm bệnh giang mai ở nước này hiện đã lên mức cao nhất kể từ những năm 1950, tờ The New York Times đưa tin trong một bài báo hồi tháng 1.

Với hơn 207.000 trường hợp được chẩn đoán vào năm 2022, năm có dữ liệu gần đây nhất, Mỹ hiện có tỷ lệ lây nhiễm bệnh giang mai là 17 trường hợp trên 100.000 dân, tăng 80% kể từ năm 2018.

Số ca mắc giang mai ở trẻ sơ sinh tăng vọt tại Canada Số ca mắc giang mai ở trẻ sơ sinh tăng vọt tại Canada

VTV.vn - Bệnh giang mai đã bùng phát trở lại trên toàn cầu trong 5 năm qua và Canada là một trường hợp ngoại lệ trong số các nước giàu khi số ca giang mai tăng 13 lần trong 5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước