Pháp: Kẻ đâm chết cảnh sát từng tung video đe dọa trực tuyến

Minh Anh (VTV9)-Thứ tư, ngày 15/06/2016 09:33 GMT+7

Đối tượng Larossi Abballa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên quan đến vụ hung thủ vừa sát hại 2 vợ chồng sĩ quan cảnh sát Pháp ở vùng Ile-de-France, kẻ tấn công được xác định đã từng tung lời đe dọa trong 1 video trực tuyến.

Theo đó, tên này từng tung một video trực tuyến, trong đó nói rằng giải vô địch EUR 2016 "sẽ là một nghĩa địa."

Larossi Abballa, 25 tuổi, người Pháp gốc Maroc - kẻ đã cam kết trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đã giết chết một chỉ huy cảnh sát và vợ tại nhà riêng của họ. Nạn nhân là Phó trưởng đồn cảnh sát ở thành phố Les Mureaux và vợ là nhân viên Bộ Nội vụ Pháp tại thành phố Mantes-la-Jolie. Đối tượng này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng của chỉ huy cảnh sát 42 tuổi ngay trước thềm nhà.

Công tố viên thủ đô Paris cho biết, đối tượng đâm chết cảnh sát này có một danh sách gồm nhiều nhân vật quan trọng cùng các sĩ quan cảnh sát mà y chọn làm mục tiêu tấn công trong tương lai. Khám xét nhà riêng của Abballa, cảnh sát đã tìm thấy 3 điện thoại, ba con dao, trong đó có một con dao còn dính máu. Hiện các cơ quan chức năng của Pháp đang tích cực điều tra vụ sát hại này.

Theo một nguồn tin tư pháp, Larossi Abballa đã có một số tiền án tiền sự về các tội trộm cắp, tàng trữ hàng hóa trộm cắp và các hành vi bạo lực. Năm 2011, tên này đã bị kết án 3 năm tù vì tội liên kết với các phần tử nguy hiểm, chuẩn bị các hành động khủng bố.

Pháp đã tiêu diệt kẻ đâm chết cảnh sát và bắt giữ con tin Pháp đã tiêu diệt kẻ đâm chết cảnh sát và bắt giữ con tin

VTV.vn - Sau nhiều giờ khống chế con tin và cố thủ trong nhà, hung thủ đâm chết cảnh sát cấp cao của Pháp đã bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước