Pháp không tìm thấy chứng cứ gian lận thuế của CEO hãng xe Renault

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/11/2018 09:27 GMT+7

Ông Carlos Ghosn. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Pháp không tìm thấy chứng cứ về việc ông Carlos Ghosn, Tổng Giám đốc điều hành hãng sản xuất xe ô tô Renault của Pháp, gian luận thuế ở nước này.

Thông tin trên vừa được công bố trong bối cảnh ông Ghosn đã bị bắt giữ tại Nhật Bản với cáo buộc sai phạm tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin ông Ghosn bị bắt giữ tại Nhật Bản, cơ quan chức năng Pháp đã thẩm tra vấn đề thuế của ông này nhưng không thấy có gì bất thường trong việc nộp thuế của ông Ghosn tại Pháp. Nhà nước Pháp hiện nắm giữ 15% cổ phần trong hãng Renault.

Dự kiến, trong ngày 21/11, Bộ trưởng Le Maire sẽ gặp các đại diện của Nhà nước Pháp trong Renault để thảo luận về việc bổ nhiệm một ban lãnh đạo tạm thời thay thế vị trí của ông Ghosn.

Liên doanh Renault - Nissan - Mitsubishi chao đảo Liên doanh Renault - Nissan - Mitsubishi chao đảo

VTV.vn - Vụ bắt giữ ông Carlos Ghosn đã làm cổ phiếu của Nissan và Mitsubishi giảm mạnh, kéo chứng khoán cả châu Á đi xuống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước