Máy bay chiến đấu Dassault Rafale tại căn cứ không quân 701 Ecole de L’Air của Pháp (Ảnh: Getty Images)
Căn cứ không quân Luxeuil-Saint-Sauveur ở miền Đông nước Pháp đã tiếp nhận vũ khí hạt nhân cho đến năm 2011 - khi các máy bay được chuyển đến một địa điểm khác.
"Căn cứ không quân Luxeuil-Saint-Sauveur được nâng cấp theo cách chưa từng có và lấy lại toàn bộ vai trò của mình trong lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp" - Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu - "Đến năm 2035, Luxeuil sẽ là căn cứ đầu tiên tiếp nhận phiên bản tiếp theo của máy bay chiến đấu Rafale và tên lửa hạt nhân siêu thanh của nó".
Ông Macron nói thêm rằng lực lượng đồn trú tại căn cứ sẽ tăng gấp đôi quy mô, lên gần 2.000 quân nhân và nhân viên dân sự để tiếp nhận hai phi đội Rafale.
Chính phủ Pháp sẽ chi 1,5 tỷ Euro (1,64 tỷ USD) để hiện đại hóa căn cứ không quân này và đẩy nhanh đơn đặt hàng chiến đấu cơ Rafale. Theo Tổng thống Macron, Pháp nhận thấy đang ở trong một thế giới ngày càng nguy hiểm và bất ổn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng dự định của Đức - ông Friedrich Merz - gợi ý rằng Pháp có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Paris để bảo vệ Đức và các thành viên EU khác. Ông Macron trả lời rằng vấn đề này sẽ được thảo luận.
Nga đã lên án các chương trình quân sự hóa của EU là liều lĩnh và leo thang. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào đầu tháng 3 rằng: "Các tuyên bố và những kế hoạch đối đầu mà chúng ta đang thấy ở Brussels và các thủ đô châu Âu có thể cản trở việc tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!