Pháp phê chuẩn lưu hành vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 25/12/2020 06:49 GMT+7

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech đã được cấp phép tại Pháp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Pháp đã phê chuẩn việc lưu hành vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bào chế.

Ngày 24/12, Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế Pháp (HAS) đã phê duyệt cho phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech tại Pháp, 3 ngày sau khi Ủy ban châu Âu phê chuẩn cho phép sử dụng vaccine này tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế Pháp nêu rõ, loại vaccine này có thể được tiêm cho người trên 16 tuổi, trong đó có cả những người cao tuổi. "Chiến lược ưu tiên" đã được Chính phủ Pháp công bố, theo đó bắt đầu với những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Dự kiến, Pháp sẽ bắt đầu chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ ngày 27/12. Trong giai đoạn đầu, đối tượng tiêm chủng chủ yếu là người trong các viện dưỡng lão. Giai đoạn 2 vào tháng 1 hoặc tháng 2/2021, gồm những người có nguy cơ mắc bệnh cao như người già, chuyên gia y tế hoặc người mắc một bệnh mãn tính. Việc tiêm chủng sau đó sẽ được mở rộng đối với toàn dân trong giai đoạn 3 vào mùa xuân năm 2021.

Pháp phê chuẩn lưu hành vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech - Ảnh 1.

Pháp sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ ngày 27/12. (Ảnh: AP)

Phát biểu trên kênh TF1, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 vào ngày 27/12 sẽ diễn ra tại một địa điểm gần Paris, 2 - 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi và "khoảng vài chục người dân". Theo báo Le Monde, một bệnh viện ở Sevran, tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, được chọn là nơi đầu tiên để tiêm vaccine vào ngày 27/12, sau đó sẽ được triển khai đến các cơ sở khác trong ngày 28 - 29/12.

HAS nhắc lại rằng, việc tiêm chủng là không bắt buộc, đồng thời xác nhận, chiến lược tiêm chủng do Chính phủ thiết lập là ưu tiên những người lớn tuổi, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất với COVID-19. Việc tiêm vaccine trong thời gian mang thai hoặc những đối tượng có tiền sử dị ứng nặng không được khuyến khích.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ tuần cuối tháng 12 Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ tuần cuối tháng 12

VTV.vn - Pháp tuyên bố sẽ khởi động kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ngay sau khi Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu cho phép vaccine được lưu hành trên thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước