Pháp phủ nhận đạt được thỏa thuận về hợp đồng tàu chiến Mistral

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/08/2015 17:14 GMT+7

Chiến hạm Mistral mang tên Vladivostok hiện vẫn neo tại xưởng đóng tàu ở Pháp (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 31/7, Tổng thống Pháp phủ nhận thông tin đạt được thỏa thuận với Nga liên quan đến hợp đồng tàu chiến lớp Mistral.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố hiện chưa đạt được thỏa thuận với Nga về bồi thường phá vỡ hợp đồng đóng 2 tàu chiến lớp Mistral. Trước đó có thông tin cho rằng Moscow và Paris đã thống nhất về số tiền bồi thường cũng như khung thời gian thanh toán.

Tổng thống Hollande cho biết, mọi thảo luận còn đang được tiến hành và quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau vài tuần tới.

Theo hợp đồng trị giá 1,2 tỷ Euro ký năm 2011 dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, Pháp đóng 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga. Tuy nhiên, đến ngày 6/7 vừa qua, Pháp đã hủy hợp đồng bàn giao 2 tàu trên cho Nga vì những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước