Pháp - Quốc gia đi đầu trong lĩnh vực ghép tạng

Mỹ Linh (PV Thường trú Đài THVN tại CH Pháp)-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 12:10 GMT+7

VTV.vn - Nếu như ở Việt Nam, muốn hiến tạng thì phải đăng ký thì tại Pháp, những người không hiến mới đăng ký vào hệ thống khi 18 tuổi.

Năm 1976, chính phủ Pháp đã ban hành điều luật: Tất cả các công dân mặc định là người sẽ hiến tạng sau khi chết não. Tuy vậy, hơn 30% các ca chết não đã gặp phải sự phản đối từ phía gia đình, ngăn cản sự hiến tạng.

Ngày 1/1/2017, điều luật này đã được sửa đổi bằng quy định: Ai không muốn hiến tạng thì phải đăng ký trên hệ thống từ chối hiến tạng quốc gia hoặc phải có bản di chúc với 2 người làm chứng. Luật mới này đã giải quyết được vấn đề người thân của người chết não từ chối hiến tạng, nâng con số người hiến mô tạng ở Pháp lên hơn 60 triệu người - tương đương với 85% dân số.

Ở Pháp, từ lâu thẻ hiến tạng cũng được nhiều người mang theo. Thẻ này không có tính chất pháp lý, nó đơn giản như một chứng chỉ cho sự sẵn lòng chia sẻ của người mang thẻ trong trường hợp rủi ro bất ngờ xảy đến.

Luật của Pháp cũng nghiêm cấm mọi hành vi mua bán mô tạng. Người hiến tạng sống cũng không được hưởng bất khoản cứ trợ cấp nào. Tuy thế, moi chi phí của việc kiểm tra cũng như cấy ghép đều do bảo hiểm an sinh xã hội chi trả. Công dân Pháp nào cũng được hưởng chế độ này như nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước