Pháp tăng cường an ninh dịp cuối năm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/12/2017 13:18 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Nhằm đảm bảo an ninh cho dịp nghỉ lễ cuối năm, Chính phủ Pháp sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp và triển khai 97.000 nhân viên an ninh, cảnh sát và quân đội.

Lực lượng này sẽ tập trung bảo vệ các điểm có đông người tụ tập gồm: các trung tâm thương mại, khu vui chơi và các điểm tập kết bắn pháo hoa mừng năm mới.

Dịp lễ Giáng sinh và năm mới năm nay cũng là lần đầu tiên chính quyền Pháp áp dụng Luật An ninh mới vừa được thông qua vào cuối tháng 10.

Theo đó, lực lượng an ninh được phép mở rộng phạm vi thiết lập khu vực an ninh tại các địa điểm nhạy cảm. Ngoài ra, lực lượng này cũng được trao nhiều quyền hơn trong việc kiểm tra người và phương tiện công cộng, đặc biệt là ô tô. Theo thống kê, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn 13 vụ tấn công kể từ đầu năm tới nay.

Ai Cập tăng cường an ninh dịp lễ Giáng sinh Ai Cập tăng cường an ninh dịp lễ Giáng sinh

VTV.vn - Ngày 19/12, Bộ Nội vụ Ai Cập đã đưa ra cảnh báo an ninh ở mức cao trên toàn quốc và thông báo triển khai 230.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh trong dịp Giáng sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước