Pháp tăng cường an ninh tại Calais

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 10:56 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerard Collomb.

VTV.vn - Pháp đã tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh tại thành phố cảng Calais, sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa những người nhập cư.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerard Collomb nhận định tình hình tại Calais hiện "đặc biệt nghiêm trọng" và "chưa từng có", bạo lực leo thang đã trở nên "quá sức chịu đựng" đối với người dân địa phương cũng như những người nhập cư.

Ông cho biết, các lực lượng thực thi pháp luật sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Calais - nơi trú chân của hàng chục nghìn người nuôi hy vọng có thể từ đây sang Anh.

Giới chức Calais cho biết 5 người nhập cư đã bị thương do trúng đạn trong vụ bạo lực giữa người nhập cư Afghanistan và Eritrea khi họ đang xếp hàng nhận viện trợ lương thực.

Trước đó, cũng đã xảy ra hai vụ đụng độ khác giữa hàng trăm người nhập cư, nâng tổng số người bị thương lên 22 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước