Pháp tăng giá vé tham quan Tháp Eiffel thêm 20% để cứu “bà đầm sắt”

Đàm Linh (Theo France 24)-Chủ nhật, ngày 23/06/2024 18:27 GMT+7

Các vòng tròn Olympic được gắn trên Tháp Eiffel vào ngày 7/6/2024, khi thủ đô của Pháp đếm ngược 50 ngày đến thời điểm Thế vận hội Paris bắt đầu (Ảnh: AP)

VTV.vn - Paris quyết định tăng giá vé tham quan Tháp Eiffel thêm 20% để bù đắp chi phí bảo trì cao ngất ngưởng.

Quyết định được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Thế vận hội Olympic 2024 khai mạc và sau nhiều tháng tranh cãi căng thẳng giữa công ty quản lý của Tháp Eiffel và Tòa thị chính Paris về doanh thu do biểu tượng của Kinh đô Ánh sáng tạo ra.

Tháp Eiffel được người Pháp gọi là "bà đầm sắt" (Iron Lady), là một trong 10 di tích được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Với độ cao 330 mét so với đường chân trời của Paris, chi phí bảo trì của biểu tượng này hiện đang ở mức cao tương đương.

Để đối phó với gánh nặng này, việc tăng giá vé đã có hiệu lực kể từ ngày 17/6. Người lớn giờ đây phải trả hơn 35 Euro để được chiêm ngưỡng Thủ đô nước Pháp từ trên đỉnh "Iron Lady", tăng 20% ​​so với giá vé trước đó là 29,1 Euro.

Với số tiền thu được từ việc tăng giá (áp dụng cho tất cả các loại vé), Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) - công ty đại chúng điều hành địa danh này - hy vọng sẽ cân bằng lại doanh thu, vốn bị ảnh hưởng từ việc đóng cửa do đình công hồi tháng 2, dẫn đến doanh thu giảm gấp 4 lần vào năm 2020.

Pháp tăng giá vé tham quan Tháp Eiffel thêm 20% để cứu “bà đầm sắt” - Ảnh 1.

Tháp Eiffel từng phải đóng cửa do đình công (Ảnh: AP)

Việc trì hoãn sơn lại Tháp Eiffel không hề mất đi sức hấp dẫn của nó đối với khách du lịch. Vào năm 2023, khoảng 6,3 triệu du khách đã mang lại cho biểu tượng của Paris con số doanh thu cao nhất kể từ năm 2015. Ban đầu, giới chức chỉ thị tháp phải được sơn lại 7 năm một lần, nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của quá trình bảo tồn cấu trúc kim loại. Tuy nhiên, hoạt động sơn lại lần thứ 20 chỉ bắt đầu vào năm 2020, 11 năm sau lần sơn trước đó.

Theo ước tính của Tòa thị chính Paris, chi phí bảo trì cho biểu tượng này đã tăng vọt, với khoản tiền bổ sung vượt quá 130 triệu Euro. Ngoài ra, SETE cũng phải bù đắp cho khoản phí giấy phép tăng mạnh mà họ phải trả cho thành phố Paris để vận hành Tháp Eiffel. Khoản phí này đã tăng từ 8 lên 15 triệu Euro vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tăng lên 50 triệu Euro vào năm 2025. Hai công đoàn của SETE cho rằng số tiền này không hợp lý và chỉ trích Tòa thị chính Paris vì "theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá và trong ngắn hạn", đe dọa đến tương lai của cả Tháp Eiffel và công ty quản lý nó.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati, người cùng phe đối lập trong Hội đồng thành phố Paris, đã đưa ra quan điểm này vào cuối tháng 5 khi bà cáo buộc Thị trưởng Anne Hidalgo "hủy hoại tài chính" Tháp Eiffel.

Với việc tăng giá vé tham quan, các nhà quản lý của SETE đang nỗ lực thành lập một cơ quan giúp nhân viên cập nhật thông tin về mô hình kinh doanh và công việc bảo trì của Tháp Eiffel. Bên cạnh đó, khoản đầu tư bổ sung trị giá 156 triệu Euro sẽ được dành cho công việc bảo trì địa điểm, bao gồm cả việc hoàn tất dự án sơn lại lần thứ 20 nhằm khôi phục "Iron Lady" với 135 năm tuổi thọ, lấy lại vinh quang trước đây.

Tháp Eiffel đóng cửa do công nhân đình công Tháp Eiffel đóng cửa do công nhân đình công

VTV.vn - Tháp Eiffel đã đóng cửa, ngừng đón khách tham quan từ ngày 27/12 vì một cuộc đình công của nhân viên tại đây nhằm đàm phán các điều kiện trong hợp đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước