Pháp triển khai 7.000 binh sĩ sau vụ tấn công bằng dao ở trường học

Quỳnh Chi (Theo France24)-Chủ nhật, ngày 15/10/2023 06:23 GMT+7

Cảnh sát, binh sỹ quân đội và nhân viên cứu hỏa Pháp có mặt tại hiện trường sau vụ đâm dao ở Arras. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Pháp hôm 14/10 cho biết sẽ triển khai 7.000 binh sĩ sau khi ban bố báo động an ninh cấp cao nhất liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại trường học ở nước này.

Trước đó, một nghi phạm gốc Chechnya đã thực hiện vụ vụ tấn công bằng dao ở trường học khiến một giáo viên tử vong và ba người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Vụ đâm dao xảy ra ở thị trấn Arras, Đông Bắc nước Pháp, nơi có đông đảo người Do Thái và Hồi giáo sinh sống.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ tấn công Mohammed Moguchkov, 20 tuổi. Giới chức trách Pháp cho rằng có mối liên hệ giữa vụ đâm dao với tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Trung Đông, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi vụ việc là một hành động "khủng bố Hồi giáo".

Điện Élysée cho biết, việc triển khai binh sĩ từ Chiến dịch Sentinelle sẽ hoàn tất vào tối 16/10 (theo giờ địa phương). Chiến dịch Sentinelle là một hoạt động quân sự của Pháp với 10.000 binh sĩ, 4.700 cảnh sát và hiến binh được triển khai kể từ sau các cuộc tấn công vào tháng 1/2015 để bảo vệ các khu vực của nước này được coi là nhạy cảm khỏi chủ nghĩa khủng bố.

Pháp đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất sau cuộc họp an ninh do ông Macron chủ trì hôm 13/10.

Pháp triển khai 7.000 binh sĩ sau vụ tấn công bằng dao ở trường học - Ảnh 1.

(Ảnh: Sky News)

Một nguồn tin cảnh sát nói với AFP hôm 14/10 rằng tổng cộng có 10 người liên quan đến vụ tấn công bằng dao ở trường học đã bị bắt giữ. Theo nguồn tin, ngoài Mohammed Moguchkov, một số thành viên trong gia đình nghi phạm này cũng đã bị giam giữ sau vụ đâm dao hôm 13/10. Một nguồn tin cảnh sát khác cho biết, có hai đối tượng người Belarus nằm trong số những người bị giam giữ.

Công tố viên chống khủng bố quốc gia Pháp tuyên bố đã mở một cuộc điều tra.

Moguchkov, 20 tuổi, đến từ Chechnya, phía Nam Kavkaz có đa số người Hồi giáo sinh sống. Một nguồn tin cảnh sát nói với AFP rằng anh ta đã có tên trong danh sách các đối tượng có mối đe dọa an ninh tiềm tàng của Pháp và thuộc diện bị Cơ quan tình báo nội địa Pháp (DGSI) giám sát.

Nạn nhân là một giáo viên tiếng Pháp, bị đâm vào cổ họng và ngực. Hai người bị thương gồm một nhân viên bảo vệ trường học, người bị đâm nhiều nhát và đang trong tình trạng sức khỏe rất nghiêm trọng, và một giáo viên trong tình trạng ít nghiêm trọng hơn. Theo công tố viên chống khủng bố Jean-François Ricard, một nhân viên vệ sinh cũng bị thương.

Vụ đâm dao trên xảy ra gần ba năm sau vụ chặt đầu giáo viên Samuel Paty vào ngày 16/10/2020, cũng bởi một người đàn ông gốc Chechnya, gần trường học của ông ở ngoại ô Paris.

Pháp đã hứng chịu một loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ năm 2015, bao gồm vụ tấn công tự sát và xả súng vào tháng 11/2015 do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố thực hiện, nhằm vào các mục tiêu ở Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Tấn công bằng dao ở trường học Pháp khiến 3 người thương vong Tấn công bằng dao ở trường học Pháp khiến 3 người thương vong

VTV.vn - Một giáo viên đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 13/10 tại một trường học ở Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước