Pháp và Venezuela căng thẳng ngoại giao vì kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela (Ảnh: Freepik)
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Pháp cho một số nhà ngoại giao Venezuela thời hạn 5 ngày để rời khỏi nước này.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ: "Quyết định này là biện pháp đáp trả sau khi chính quyền Venezuela hôm 14/1 quyết định giảm bớt sự hiện diện ngoại giao của Pháp tại Caracas với lý do mà Pháp hoàn toàn bác bỏ".
Trước đó, vào tuần trước, Venezuela tuyên bố sẽ áp đặt hạn chế đối với các nhân viên ngoại giao Pháp, Italy và Hà Lan ở Caracas và giảm nhân sự đại sứ quán của những quốc gia này xuống chỉ còn 3 người.
Venezuela viện dẫn việc chính phủ của 3 nước châu Âu có phản ứng “thù địch” với lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba tại cung điện tổng thống Miraflores ở Caracas, ngày 10/1 (Ảnh: AP)
Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp, Paris nêu rõ: "Quyết định này là biện pháp đáp trả sau khi chính quyền Venezuela quyết định giảm bớt sự hiện diện ngoại giao của chúng tôi tại Caracas với lý do mà chúng tôi hoàn toàn bác bỏ".
Hôm 16/1, Hà Lan quyết định cắt giảm một nửa số nhà ngoại giao Venezuela tại quốc gia châu Âu này nhằm đáp trả hành động của Caracas và yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi vương quốc này trong vòng 48 giờ.
Nhiều nước phương Tây không công nhận chiến thắng của ông Maduro trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vào tháng 7/2024, dù ông giành được số phiếu ủng hộ áp đảo của cử tri.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!