Pháp và Saudi Arabia hợp tác năng lượng tái tạo

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Pháp và Saudi Arabia sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm cả năng lượng Mặt trời và khí hydro xanh.

Đây là tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Thái tử Mohammed bin Salman tại thủ đô Paris.

Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Macron đã thảo luận về tầm quan trọng của việc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, cũng như nguồn cung lúa mì và ngũ cốc. Thông cáo của Điện Elysee cho hay, Tổng thống Macron đã nhấn mạnh việc phải đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Chuyến thăm Paris của Thái tử bin Salman diễn ra chỉ 2 tuần sau khi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Saudi Arabia.

Phương Tây đang tìm cách tăng cường quan hệ với Vương quốc Arab nhiều dầu mỏ này, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng đang khan hiếm do căng thẳng Nga - Ukraine.

Năng lượng tái tạo là nguồn phát điện giá rẻ nhất ở Australia Năng lượng tái tạo là nguồn phát điện giá rẻ nhất ở Australia Tái tạo năng lượng cho trẻ qua các sân chơi hè Tái tạo năng lượng cho trẻ qua các sân chơi hè Biến chất thải thành năng lượng tái tạo Biến chất thải thành năng lượng tái tạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước