Phát hiện dấu vết chất nổ trên tàu nước ngoài trên đường đến Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 25/07/2023 16:55 GMT+7

Một tàu chở hàng tại cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch. (Ảnh minh họa: RT)

VTV.vn - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, con tàu này có thể đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ tới Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đưa tin hôm 24/7, dấu vết của chất nổ đã được tìm thấy trên một tàu chở hàng nước ngoài đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến thành phố Rostov trên sông Đông ở miền Nam nước Nga để vận chuyển ngũ cốc.

FSB đã phát hiện dấu vết của "dinitrotoluene và tetryl" trên tàu và "dấu hiệu về sự can thiệp của bên thứ ba vào kết cấu của tàu chở hàng này", Văn phòng Báo chí của FSB đưa trin.

Cơ quan an ninh Nga xác định, vào cuối tháng 5, con tàu đã cập cảng Kilia của Ukraine. Vào tháng 6, con tàu đã đến cảng Tuzla của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thủy thủ đoàn gồm 12 công dân Ukraine và tên của con tàu đã được thay đổi.

FSB cho biết: "Những yếu tố này có thể cho thấy khả năng sử dụng một tàu dân sự nước ngoài để vận chuyển chất nổ đến lãnh thổ Ukraine".

Phát hiện dấu vết chất nổ trên tàu nước ngoài trên đường đến Nga - Ảnh 1.

Tàu đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Rostov trên sông Đông ở Nga để lấy ngũ cốc. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Dấu vết của chất nổ được phát hiện trong quá trình kiểm tra tàu mà FSB đang tiến hành đối với các tàu đi qua eo biển Kerch nhằm "ngăn chặn các hành động khủng bố và phá hoại cũng như đảm bảo an toàn hàng hải".

Một tuần trước, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào cầu Crimea, bắc qua eo biển Kerch giữa bán đảo và lục địa Nga, khiến một đôi vợ chồng tử vong và làm bị thương con gái của họ.

Nga đã tuyên bố rằng Ukraine đang sử dụng hành lang Biển Đen được thiết lập để vận chuyển ngũ cốc nhằm tiến hành những cuộc tấn công chống lại các tàu dân sự và quân sự của Nga. Tuần trước, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky đã viện dẫn, đây là một trong những lý do khiến Nga quyết định chấm dứt Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đem, được ký kết vào năm 2022 bởi Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, nhằm mục đích đảm bảo các chuyến hàng ngũ cốc không bị gián đoạn từ các cảng của Ukraine đến những nước nghèo nhất đang rất cần lương thực. Nga là một trong những quốc gia đảm bảo an toàn cho hàng ngũ cốc xuất khẩu để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Tuy nhiên, Nga đã tạm thời rời khỏi thỏa thuận vào đầu tháng 7 này với lý do phương Tây không thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Bắt đầu từ ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tất cả các tàu đi tới các cảng của Ukraine qua Biển Đen sẽ bị coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng.

Liên hợp quốc kêu gọi Nga trở lại đàm phán thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen Liên hợp quốc kêu gọi Nga trở lại đàm phán thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen IMF: Chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ khiến giá lương thực tăng cao IMF: Chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ khiến giá lương thực tăng cao 'Phần lớn ngũ cốc từ Ukraine không đến được châu Phi' "Phần lớn ngũ cốc từ Ukraine không đến được châu Phi"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước