Phát hiện hệ sao giống hệ Mặt Trời

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 15:57 GMT+7

Hệ thống sao Kepler-90 có các hành tinh trọng lượng, giống như hệ Mặt trời vừa được phát hiện. (Ảnh: NASA)

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lần đầu tiên phát hiện một hệ sao gồm 8 hành tinh, có số lượng hành tinh bằng hệ Mặt Trời của chúng ta.

Tất cả hành tinh trong hệ sao này đều nằm gần ngôi sao chủ và đều có thời gian quay quanh quỹ đạo tương đối ngắn. Và máy móc chứ không phải con người đã tìm thấy hệ sao này.

Hệ sao này được biết đến với tên Kepler-90 ở cách Trái Đất 2.545 năm ánh sáng. Hệ sao này có cách sắp xếp tương tự các hành tinh hệ Mặt Trời, với những hành tinh nhỏ quay gần sao chủ và hành tinh lớn hơn nằm ở xa hơn.

Hành tinh thứ 8 mới được phát hiện - Kepler 90i là hành tinh nhỏ nhất trong hệ, nhưng nó gần sao chủ hơn. Kepler 90i hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh sao chủ trong 14,4 ngày.

Hành tinh thứ 8 Kepler 90i được phát hiện nhờ sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo, là một dự án đột phá giữa Google và NASA. Đây là lần đầu tiên phần mềm trí tuệ nhân tạo được dùng để phát hiện 1 hành tinh mới.

Việc phát hiện hệ sao mới này làm tăng hy vọng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ.

Phát hiện 10 hành tinh mới ngoài Hệ Mặt Trời Phát hiện 10 hành tinh mới ngoài Hệ Mặt Trời

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố đã phát hiện 10 hành tinh mới ngoài Hệ Mặt Trời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước