Phát hiện hóa thạch cả đàn cá niên đại 50 triệu năm

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 03/06/2019 07:28 GMT+7

(Ảnh: Proc Royal)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy hóa thạch tinh xảo như ảnh chụp của một đàn cá lớn đang bơi cùng nhau ở thời cổ đại cách đây 50 triệu năm.

Mẫu hóa thạch tuyệt đẹp này được phát hiện trên dãy núi Rocky ở Mỹ. Mẫu vật dài 57cm, rộng 37cm, chứa hóa thạch của ít nhất 259 con cá bơi gần nhau và cùng hướng về một phía, chứng tỏ chúng di chuyển theo đàn. Sau khi phân tích, đàn cá này được xếp vào loài Erismatopterus levatus đã tuyệt chủng. 

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học vẫn chưa biết được làm thế nào màđàn cá bị chết đột ngột như vậy. Giả thuyết được đưa ra có thể là do một cồn cát trong vùng nước nông đã sụp đổ ngay trên đầu các sinh vật nhỏ bé này.

Phát hiện hóa thạch 2 loài khủng long săn mồi mới Phát hiện hóa thạch 2 loài khủng long săn mồi mới

VTV.vn - 2 loài khủng long săn mồi mới đã được xác định từ các hóa thạch được tìm thấy ở Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước