Phát hiện hơn 5.000 loài sinh vật mới ở Thái Bình Dương

Vân Ánh-Thứ hai, ngày 29/05/2023 18:36 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học vừa phát hiện thêm hơn 5.000 nghìn loại sinh vật mới sống dưới đáy biển tại một khu vực còn nguyên sơ ở Thái Bình Dương.

Hầu hết các loài mới được xác định là đặc thù chỉ có ở khu vực này.

Phát hiện hơn 5.000 loài sinh vật mới ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Theo Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anh, một bên tham gia nghiên cứu, thì khu vực này là quê hương của rất nhiều loài sinh vật, kể cả những loài cá kỳ lạ. Phát hiện mới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kế  hoạch khai thác khoáng sản ở khu vực nằm giữa Hawaii và Mexico này.

Các nhà khoa học cho biết, sẽ làm việc với các công ty khai khoáng để hạn chế tối đa tác động của các hoạt động khai khoáng đến hệ sinh thái.

Trẻ em ở Đông Á và Thái Bình Dương đối mặt nguy cơ lớn nhất về thảm họa khí hậu Trẻ em ở Đông Á và Thái Bình Dương đối mặt nguy cơ lớn nhất về thảm họa khí hậu

VTV.vn - Trẻ em ở khu vực này đối mặt với cú sốc liên quan đến khí hậu cao gấp 6 lần so với thế hệ trước, làm suy giảm khả năng ứng phó của trẻ, làm gia tăng sự bất bình đẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước