Phát hiện quách quan tài cổ 3.000 năm tuổi

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 03/12/2018 10:44 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa tìm thấy 2 quách quan tài có niên đại cách đây 3.000 năm cùng rất nhiều đồ tạo tác quý hiếm.

Tọa lạc ở thung lũng Vua và thung lũng Nữ Hoàng, nghĩa trang cổ Al-Assasif là nơi yên nghỉ của rất nhiều hoàng thân quốc thích và đại thần thân cận với các Pharaon. Trong quá trình khai quật một ngôi mộ cổ ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập, nhóm các nhà khảo cổ Ai Cập và Pháp đã tìm thấy nhiều quách đá được chạm khắc, tượng lớn và khoảng 1.000 tượng nhỏ được chôn theo người đã khuất được làm bằng gỗ, đất sét và sứ. Đáng chú ý nhất là 2 quách còn nguyên vẹn có từ triều đại thứ 18 của Ai Cập, cách đây hơn 3.000 năm. 

Đây cũng là lần đầu tiên một quách cổ nguyên vẹn được mở nắp với xác ướp được bảo quản rất cẩn thận. Hiện nhóm khoa học xác nhận đây là xác ướp của một phụ nữ và danh tính vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Chính phủ Ai Cập hy vọng, phát hiện mới này sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch của quốc gia Bắc Phi sau một thời gian dài bất ổn chính trị.

Ai Cập mở cửa ngôi mộ cổ 4.300 năm tuổi Ai Cập mở cửa ngôi mộ cổ 4.300 năm tuổi

VTV.vn - Ai cập bắt đầu mở cửa cho du khách tới tham quan lăng mộ của Mehu - một ngôi mộ đã 4.300 năm tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước