Phát hiện "siêu" Trái đất phủ đầy đá quý

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 19:07 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng hành tinh đá quý HD219134 b. (Ảnh: Đại học Zurich)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu vừa khám phá ra một hành tinh tỏa sáng lung linh độc nhất vô nhị trong vũ trụ với bề mặt phủ đầy đá sapphire và hồng ngọc.

Được đặt tên là HD219134 b, hành tinh này thuộc chòm sao Thiên hậu, cách Trái đất 21 năm ánh sáng. Mặc dù không có cấu tạo lõi sắt khổng lồ nhưng hành tinh này dồi dào Calci và nhôm, giúp HD219134 b sở hữu lượng lớn đá quý.

Với kích thước lớn gấp gần 5 lần Trái đất, hành tinh này còn được gọi là một "siêu" Trái đất. Một năm trong chu kỳ thiên văn của HD219134 b chỉ bằng 3 ngày trên hành tinh của chúng ta.

Phát hiện hành tinh xa nhất trong hệ Mặt trời Phát hiện hành tinh xa nhất trong hệ Mặt trời

VTV.vn - Theo công bố của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, các nhà khoa học đã tìm thấy vật thể xa nhất trong hệ Mặt trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước