Phát hiện thêm 107 ca mắc COVID-19, New Zealand gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc

Trang Phan-Thứ ba, ngày 24/08/2021 10:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng hành động này là quá sớm nhưng theo giới chuyên gia, đối với biến thể Delta, không có hành động kiểm soát dịch bệnh nào là quá sớm.

Thủ tướng New Zealand ngày hôm qua đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc thêm 4 ngày nữa. Bà nhấn mạnh đợt bùng phát dịch hiện nay chưa lên tới đỉnh điểm.

Đáng nói đợt phong tỏa lần này bắt nguồn từ chỉ một ca được phát hiện mắc COVID-19 vào tuần trước. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này của New Zealand là quá sớm, khi chỉ vì 1 ca mắc mà đã phong tỏa. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, đối với dịch COVID-19, nhất là với biến thể Delta, không có hành động kiểm soát dịch bệnh nào là quá sớm. Bởi thực tế đã cho thấy, diễn biến dịch là vô cùng khó lường.

New Zealand vốn được đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 khi chỉ có 26 ca tử vong trên tổng dân số 5 triệu dân. Thế nhưng, 1 ca mắc COVID-19 được phát hiện vào tuần trước đã đặt dấu chấm hết cho 6 tháng không có ca trong cộng đồng nào tại nước này.

Một đợt phong tỏa ngắn hạn đã ngay lập tức được thực thi. Và từ đó cho đến nay, chỉ trong vòng 1 tuần, New Zealand đã phát hiện hơn 107 ca mắc.

Phát hiện thêm 107 ca mắc COVID-19, New Zealand gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zeland - Ảnh: Reuters

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói: "Lý do mà đợt phong tỏa này quan trọng đối với tất cả chúng ta là vì chúng ta chưa thể tin rằng đợt dịch này đã đạt đến đỉnh điểm. Mô hình ban đầu các đợt dịch trước cho thấy chúng ta cần từ 8 đến 10 ngày trước khi dịch đạt đỉnh. Chúng ta mới đang đến ngày thứ sáu, do đó Nội các đã quyết định rằng toàn bộ đất nước New Zealand sẽ vẫn tiếp tục phong tỏa mức 4 trong vòng bốn ngày nữa cho đến hôm 27/8. Thành phố Auckland - tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay sẽ thực hiện các hạn chế đến hết ngày 31/8. Chúng tôi sẽ đánh giá và xem xét tình hình để cập nhật tiếp cho người dân vào thứ Sáu tuần này".

Không chỉ thế, theo bà Ardern, biến thể Delta đã "thay đổi luật chơi", hoàn toàn không giống các chủng virus của những đợt dịch ban đầu. Do đó, cách tiếp cận của chính phủ cũng cần cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Đó chính là việc phong tỏa ngay từ khi dịch mới manh nha xuất hiện trở lại.

"Chúng tôi không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào gây ra bởi biến thể Delta. Nếu có bài học nào được minh chứng ở nhiều nước khác mà chúng ta có thể học vào lúc này, thì đó chính là hãy thận trọng với biến thể Delta", Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh.

Thủ tướng New Zealand cho biết đã phát hiện biến thể Delta ở tất cả các ổ dịch trên cả nước. Đến nay, nhà chức trách đã ghi nhận hơn 320 ổ dịch trong đợt bùng phát hiện nay và truy vết 13.000 người có liên quan.

Trong báo cáo dịch bệnh ngày hôm qua, New Zealand ghi nhận 35 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca ở Auckland và hai ca ở thủ đô Wellington, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này trong đợt bùng phát dịch hiện nay lên 107 trường hợp.

New Zealand tạm dừng 'bong bóng đi lại' với Australia New Zealand tạm dừng "bong bóng đi lại" với Australia

VTV.vn - Chính phủ New Zealand hôm nay tuyên bố tạm dừng "bong bóng đi lại" với Australia trong ít nhất 8 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

New Zealand

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước